Khôi phục 21 làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một

KH.V |

Khôi phục 21 làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một

Ngày 18.11, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Xuân Việt ký ban hành Quyết định số 6230/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề TP.Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, TP sẽ dành tổng kinh phí thực hiện 224,5 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, những bản sắc văn hóa của làng nghề, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gia tăng đóng góp của các làng nghề Hà Nội vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của TP. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển làng nghề, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa xã hội ở nông thôn. Chú trọng phát triển các sản phẩm thủ công thế mạnh của Hà Nội, có giá trị kinh tế cao như: Gốm sứ, đồ gỗ, mây tre đan, sơn mài, khảm trai, dệt lụa… gắn sản xuất làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội truyền thống.

Đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu tỉ trọng giá trị sản xuất nghề, làng nghề của TP chiếm 8,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thủ đô; bảo tồn và khôi phục 21 làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một; phát triển 10 làng nghề truyền thống kết hợp du lịch; xử lý ô nhiễm môi trường cho 20 làng nghề có mức độ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tạo việc làm ổn định cho từ 800.000 đến 1 triệu lao động nông thôn; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người từ ngành nghề đạt 35-40 triệu đồng/người/năm. KH.V

Nhiều sự kiện nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), BQL phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân, họa sĩ tổ chức các hoạt động văn hóa tại các điểm di tích trong khu phố cổ. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, nhằm góp phần bảo tồn, quảng bá và giao lưu văn hóa của khu phố cổ. Hoạt động năm nay gồm 3 sự kiện chính: Giới thiệu và trình diễn nghề thủ công truyền thống các làng nghề gắn với phố nghề và các nghệ nhân phố cổ vào ngày 19.11 tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc); giới thiệu nghệ thuật trà của người Hà Nội do các nghệ nhân cùng CLB Ca trù Hà Nội và sản phẩm sơn mài thủ công “Tuần lễ văn hóa trà Việt” diễn ra vào ngày 20.11 tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây; triển lãm tranh “Phong cảnh Singapore” do các nghệ sĩ trẻ người Singapore thực hiện trong năm 2015 nhân dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Singapore diễn ra ngày 20.11 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ). B.T

Mức bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất dự án đấu giá QSDĐ tại Gia Lâm

UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB và thu tiền sử dụng đất tái định cư đường số 3 và số 4 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất thuộc các vị trí được quy định như sau: Vị trí 1 đường Ngô Xuân Quảng là 1,29 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND, ngày 29.12.2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất ở là 23.285.000đ/m2. Vị trí 2 đường Ngô Xuân Quảng là 1,20 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96, tương ứng với giá đất ở là 12.983.000đ/m2. Vị trí 3 đường Ngô Xuân Quảng là 1,22 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96, tương ứng với giá đất ở là 10.595.000đ/m2.

Hệ số, giá đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư (vị trí 2 đường Ngô Xuân Quảng) là 1,10 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96, tương ứng với giá đất ở thu tiền sử dụng đất tái định cư là 12.983.000đ/m2. H.N


KH.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.